Giả danh phụ huynh vào trường lấy dây chuyền học sinh

Thứ tư, 04/11/2015 09:50

(Cadn.com.vn) - Sáng 23-10, có một thanh niên giả danh phụ huynh (PH) đến tại điểm lẻ (cơ sở II) của Trường tiểu học (TH) Ông Ích Đường (thuộc tổ 20, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vào trong sân trường, dụ dỗ, trấn áp 4 HS lớp 1 đang chuẩn bị vào lớp học để lấy 1 sợi dây chuyền bằng bạc.

Xác minh vấn đề này, chúng tôi được bà Nguyễn Thị Diễm Lệ - Hiệu trưởng Trường TH Ông Ích Đường - cho biết: Thời điểm xảy ra vụ việc nói trên là khoảng 6 giờ 30. Có một thanh niên giả dạng PH đi theo em HS lớp 1 từ sân trường vào lớp học, giả vờ hỏi em HS này "ai chở con đi học?", đồng thời nói em này không nên đeo dây chuyền đi học và đưa cho anh ta giữ giúp. Sau đó, người thanh niên lấy luôn dây chuyền khiến em HS này bật khóc...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, BGH nhà trường đã làm tờ trình gửi Phòng GD-ĐT Q. Cẩm Lệ, đồng thời gọi điện báo cho CAP đến xác minh. Cũng theo bà Lệ, vào thời điểm xảy ra vụ việc nói trên, tại điểm trường này chỉ có nhân viên phục vụ và thêm 1 giáo viên trực.

Sau khi nhận tờ trình của Trường TH Ông Ích Đường, ngày 29-10, Phòng GD-ĐT Q. Cẩm Lệ có Công văn số 674 gửi cho tất cả các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quận, yêu cầu thông báo về tình hình vừa xảy ra tại cơ sở II Trường TH Ông Ích Đường cho tất cả thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, công nhân viên, PH và HS được biết và thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở HS tuyệt đối không được đến gần người lạ mặt, tri hô khi có người lạ đến gần. Song song đó, các trường hướng dẫn cho tất cả HS khi đến trường phải vào ngay trong sân, không được la cà trước cổng trường. Đặc biệt, khi chưa có cha mẹ hoặc người thân đến đón, HS phải ở trong sân trường, tuyệt đối không ra ngoài khuôn viên nhà trường.

Thông báo do cơ sở II Trường TH Ông Ích Đường để ngay sát cổng trường.

Cũng theo sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Q. Cẩm Lệ, các trường học phải tăng cường nhân viên bảo vệ khu vực cổng lúc HS ra về; cử giáo viên trực tại cổng trường để theo dõi HS về an toàn, đồng thời thường xuyên quan sát sân chơi, nhà vệ sinh, những góc khuất khi HS chưa ra về hết nhằm đảm bảo an toàn cho HS. Đối với các trường mầm non, phải đảm bảo việc giao trẻ trực tiếp cho PH, không nhờ bảo vệ làm việc này. Ngoài ra, khi phát hiện người lạ hoặc thanh niên lai vãng tại cổng trường có nhiều biểu hiện khả nghi, nhà trường phải lập tức báo ngay cho CA địa phương biết để phối hợp phòng ngừa, giải quyết. Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa công tác phối kết hợp với lực lượng CA trong việc đảm bảo ANTT trước, trong trường học.

Vào năm học 2014-2015, cũng tại cơ sở II của Trường TH Ông Ích Đường từng xảy ra trường hợp có người lạ vào dụ dỗ  HS ra khỏi sân trường.

Từ vụ việc của cơ sở II Trường TH Ông Ích Đường, thiết nghĩ, vấn đề này cần được thông báo rộng rãi đến tất cả thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, công nhân viên, PH và HS các trường học trên địa bàn toàn TP biết để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng trấn áp, cướp đoạt tài sản, dụ dỗ bắt cóc trẻ em, góp phần đảm bảo ANTT trong học đường.

P. Thủy